Nhà thiết kế thời trang Đỗ Trịnh Hoài Nam vừa ra mắt cuốn sách “Công thức Áo Dài Ly Vuông”, chia sẻ những kinh nghiệm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, nay trở thành hệ thống tri thức có thể học, thực hành, giảng dạy và lan tỏa.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã có một hành trình gần 40 năm gắn bó với áo dài. Từ bàn cắt, cây kéo, từng đường kim mũi chỉ, anh đã đúc kết kinh nghiệm nghề thành một hệ thống công thức rõ ràng, dễ tiếp cận và có thể truyền dạy. Do vậy, cuốn sách “Công thức Áo Dài Ly Vuông” không chỉ đề cập nội dung hướng dẫn kỹ thuật cắt may, mà còn giúp người học hiểu về tư duy dựng phom, xử lý vóc dáng, bảo toàn họa tiết và nâng chất lượng thẩm mỹ của áo dài, tạo nên dấu ấn riêng cho áo dài Việt trên sân khấu và trong đời sống đương đại.
Với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, việc ra mắt cuốn sách “Công thức Áo Dài Ly Vuông” không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cách để tri thức nghề không bị thất truyền. Khi kỹ thuật cắt may được ghi chép, chuẩn hóa và trao lại cho thế hệ sau, áo dài có thêm nền tảng để đi xa hơn.
Điểm đáng chú ý của “Công thức Áo Dài Ly Vuông” không chỉ nằm ở giá trị chuyên môn, mà còn ở khả năng ứng dụng vào đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp từ áo dài. Bà Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, từ nền tảng văn hóa áo dài, Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chuyển hóa thành kỹ năng nghề cụ thể. Đến nay, hơn 20.000 phụ nữ đã được đào tạo, trong đó hơn 10.000 chị em có thể tự tin khởi nghiệp, mở cửa hàng may và cải thiện thu nhập. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên, giảng viên và người làm nghề thiết kế thời trang.
Bà Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhấn mạnh rằng áo dài cần được gìn giữ bằng tình yêu, nhưng cũng cần được nuôi dưỡng bằng tri thức. Việc hệ thống hóa kỹ thuật áo dài ly vuông là một hướng đi cần thiết để áo dài tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu đã vinh danh, xác lập và trao giấy chứng nhận Kỷ lục gia Toàn cầu dành cho nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, người Việt Nam đầu tiên viết và xuất bản sách về Công thức “Áo dài ly vuông”. Nhà thiết kế này cũng nhận được chứng nhận bản quyền tác giả cho công trình có ý nghĩa văn hóa này.
Cuốn sách “Công thức Áo Dài Ly Vuông” là tài liệu chuyên môn có giá trị với người học nghề, người làm nghề, cơ sở đào tạo và những ai trân trọng áo dài Việt Nam. Đây không chỉ là giáo trình giúp người làm nghề tiếp cận kỹ thuật một cách bài bản, mà còn là ấn phẩm văn hóa có ý nghĩa, phù hợp để lưu giữ, sưu tầm và giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
