Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã giao những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “phát triển văn hóa” sang “phát triển bằng văn hóa”.
Đây là thông tin đưa ra cuộc làm việc của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức chiều 17/9, tại Hà Nội.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu thực sự coi văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, coi văn hóa là một động lực tăng trưởng, văn hóa là sức mạnh về nguồn lực nội sinh. Do đó, phải có chính sách đầu tư cho văn hóa và khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế cho các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư phát triển văn hóa: “Tôi đề nghị xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Có hệ thống đo lường này mới có cơ sở theo dõi, nâng tầm quan trọng từng lĩnh vực, đầu tư ngân sách có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải. Từ đó, nâng cao nhận thức của chính quyền và nhân dân.”
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
