Với chủ đề: “Kết nối văn hóa - Lan tỏa hòa bình - Vươn tầm hội nhập”, Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 diễn ra từ hôm nay (28/8) và kéo dài đến ngày 2/9/2026 tại tỉnh Điện Biên. Festival do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ hàng chục đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân vũ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế, như: Lào, Thái Lan, Trung Quốc.

Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 gồm nhiều hoạt động đặc sắc, như: Biểu diễn nghệ thuật đường phố; Giao lưu văn hóa quốc tế; Trình diễn các loại hình dân vũ thể thao, dân vũ cộng đồng, múa dân gian dân tộc Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, còn có: Hội chợ giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của ba miền, quảng bá sản phẩm OCOP (chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm), xúc tiến thương mại; Triển lãm nghệ thuật; Trình diễn kinh khí cầu; Các hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng…

Điểm nhấn của Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 là hai đêm Gala liên tiếp, mỗi đêm mang một chủ đề và màu sắc riêng nhưng cùng hướng tới kết nối văn hóa, lan tỏa tinh thần hòa bình và hội nhập. Tối 29/8, Gala “Gặp gỡ Điện Biên” mở ra không gian giao lưu giữa con người, văn hóa và những nét đặc trưng của vùng đất Điện Biên. Thông qua các tiết mục dân vũ, âm nhạc và trình diễn nghệ thuật, chương trình hướng tới giới thiệu hình ảnh một Điện Biên giàu truyền thống, thân thiện và cởi mở với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tiếp nối không khí của đêm đầu tiên, tối 30/8, Gala “Bản sắc tỏa sáng” mang đến sắc màu trẻ trung và hiện đại hơn. Chương trình hướng tới sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống với hơi thở đương đại, nơi bản sắc văn hóa được thể hiện qua những màn trình diễn sáng tạo, giàu năng lượng. Nếu “Gặp gỡ Điện Biên” là lời mời kết nối và khám phá vùng đất, con người Điện Biên thì “Bản sắc tỏa sáng” là không gian để những giá trị văn hóa được thể hiện trong tinh thần mới, gần gũi hơn với đời sống hiện đại nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Hai đêm Gala tạo thành một hành trình từ gặp gỡ đến lan tỏa, từ truyền thống đến hiện đại, từ bản sắc địa phương đến giao lưu quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết: “Việc tỉnh Điện Biên được lựa chọn là điểm đến đầu tiên của Festival mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi Điện Biên từng là một chiến trường khốc liệt, hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và khát vọng phát triển. Chúng tôi mong muốn từ những nhịp điệu dân vũ, những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia tham dự, Festival tạo nên một cuộc gặp gỡ thực sự giữa các dân tộc, các nền văn hóa; đồng thời giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người và điểm đến Điện Biên tới đông đảo nhân dân và du khách trong nước và quốc tế”.

Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích dân vũ, nghệ thuật quần chúng. Đây cũng là dịp để các giá trị văn hóa bản địa được giới thiệu trong một không gian giao lưu rộng mở hơn, tạo sự kết nối giữa các cộng đồng và những nền văn hóa khác nhau.