Sáng 2/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế”. Sự kiện có sự tham dự của gần 100 nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý.
Phát biểu dẫn đề tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Giữ gìn bản sắc không phải là giữ nguyên quá khứ mà là làm cho giá trị được kiến tạo trong lịch sử tiếp tục có ý nghĩa trong hiện tại, có khả năng thích ứng trong biến đổi và có năng lực tham gia kiến tạo tương lai. Nếu làm được điều này, bản sắc văn hóa không chỉ trở thành hành trang trong quá trình hội nhập mà thực sự làm cho văn hóa trở thành nguồn lực, là sức mạnh nội sinh, là năng lực sáng tạo, sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”
Trao đổi tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần tiếp cận di sản theo hướng “di sản sống”, trong đó cộng đồng, nghệ nhân và thế hệ trẻ là những chủ thể trực tiếp bảo tồn, trao truyền và làm giàu các giá trị văn hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa di sản mà còn phải nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, kể câu chuyện Việt Nam, bảo vệ bản quyền và tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm văn hóa Việt trên môi trường số.
Hội thảo đề xuất một số hướng trọng tâm như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho văn hóa; phát triển nguồn nhân lực gắn tri thức văn hóa với công nghệ; chuyển đổi số có trách nhiệm; đồng thời xây dựng các sản phẩm và câu chuyện văn hóa Việt Nam có khả năng lan tỏa quốc tế.
