Cụ thể ngày 31/8 Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long/Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội/ Nhà hát Cải lương Hà Nội/ Nhà hát Múa Rối Thăng Long sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng, xã Minh Châu, xã Bát Tràng, xã Đại Xuyên. Ngày 1/9 và 2/9 Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Đặc biệt đúng ngày Quốc khánh 2/9 nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường sân vận động Mỹ Đình; Công viên Thống nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân...

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi tổ chức 70 buổi chiếu phim tuyên truyền, trong đó có khoảng 50 buổi chiếu lưu động tại các xã xa trung tâm và 20 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng. Cùng với đó là chúng tôi triển khai 4 không gian triển lãm trưng bày về hình ảnh đất nước, sách báo, sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại. Và các di tích trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa phục vụ nhân dân và du khách trong suốt dịp lễ và đặc biệt là ngày 2/9 miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam.”

Các hoạt động tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng Hà Nội và nhiều di tích khác cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, giao lưu và giáo dục di sản. Riêng tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, thành phố tổ chức sự kiện “Vui Tết độc lập” diễn ra 5 ngày từ 29/8 đến ngày 2/9. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh tại Thủ đô là chương trình bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9 tại 5 trận địa gồm: trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; tại Đảo Dừa, công viên Thống nhất; đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao quốc gia; vườn hoa Lạc Long Quân.