Tối 17/9, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), mở đầu chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại Thủ đô từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2026.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố, như: Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động tọa đàm, workshop, triển lãm, chương trình Jazz đường phố và jam Jazz session.

Đáng chú ý là tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” và chương trình “Jazz và Di sản”, qua đó khai thác mối liên hệ giữa Jazz với không gian văn hóa và chất liệu âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026, cho biết: “Chúng tôi đã mang Jazz đến gần hơn với mọi người, rất nhiều hoạt động, rất nhiều không gian tại Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đưa các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam và có sự kết hợp giữa các nghệ sĩ quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mở ra những cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam được học hỏi qua những lớp học từ các chuyên gia quốc tế.”

Sau đêm khai mạc, các hoạt động của Hanoi Jazztival 2026 tiếp tục diễn ra trong hai ngày 18/9 và 19/9 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô. Các hoạt động của Liên hoan được tổ chức theo hướng mở, miễn phí, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận và trải nghiệm Jazz tại nhiều không gian khác nhau.

Khép lại Hanoi Jazztival 2026 là chương trình biểu diễn bế mạc, diễn ra tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ ngày 19/9. Liên hoan được định hướng trở thành sản phẩm văn hóa được tổ chức định kỳ, góp phần đa dạng hóa đời sống nghệ thuật Thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, mở rộng công chúng nghệ thuật và kết nối với hoạt động du lịch, công nghiệp văn hóa.