Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học/Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), mới đây, tại Văn miếu Quốc tử Giám, Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”.
Mong muốn lan tỏa thông điệp về hiền tài, về đạo học thông qua cuộc thi, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Từ “Hiền tại hôm nay”- một chủ đề như vậy, chúng tôi cũng thêm một mở ngoặc, là sẽ lan tỏa thông điệp về hiền tài, về đạo học và về trách nhiệm của con người, vị trí và giá trị của tri thức xưa và nay đối với con người Việt Nam trong thời đại này. Tôi nghĩ rằng những thông điệp như vậy gần gũi hơn, không chỉ bao hàm lịch sử mà còn gắn kết với cuộc sống, gắn kết với khát vọng và gắn kết với sự vươn lên, cũng như sự mạnh dạn khám phá của các bạn trẻ. Tôi rất hy vọng từ sự hào hứng ban đầu như vậy thì 3 tháng nữa, chúng ta sẽ gặt hái những trái ngọt bằng những bộ phim ngắn.”
Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, Nghệ sỹ ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết: “Cuộc thi mở ra một biên độ rất rộng, không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh.. mà còn với các trường khác nhau, với các bạn trẻ khác nhau. Người trẻ sẽ có được những sáng kiến, sự quan sát về tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và quốc gia nói chung. Họ sẽ có rất nhiều ý tưởng về sự phát triển, về nguồn nhân lực, về văn hóa, các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất đáng để kỳ vọng”
Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học/Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), mới đây, tại Văn miếu Quốc tử Giám, Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”.
Cuộc thi được tổ chức như dịp để giới trẻ tiếp cận di sản bằng góc nhìn của thời đại mình, từ đó kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, về người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và về trách nhiệm với cộng đồng.
Mong muốn lan tỏa thông điệp về hiền tài, về đạo học thông qua cuộc thi, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Từ “Hiền tại hôm nay”- một chủ đề như vậy, chúng tôi cũng thêm một mở ngoặc, là sẽ lan tỏa thông điệp về hiền tài, về đạo học và về trách nhiệm của con người, vị trí và giá trị của tri thức xưa và nay đối với con người Việt Nam trong thời đại này. Tôi nghĩ rằng những thông điệp như vậy gần gũi hơn, không chỉ bao hàm lịch sử mà còn gắn kết với cuộc sống, gắn kết với khát vọng và gắn kết với sự vươn lên, cũng như sự mạnh dạn khám phá của các bạn trẻ. Tôi rất hy vọng từ sự hào hứng ban đầu như vậy thì 3 tháng nữa, chúng ta sẽ gặt hái những trái ngọt bằng những bộ phim ngắn.”
Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, Nghệ sỹ ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết: “Cuộc thi mở ra một biên độ rất rộng, không chỉ dành cho những người làm phim trẻ được đào tạo ở các trường đại học chuyên nghiệp về sân khấu điện ảnh, mà còn với các trường khác nhau, với các bạn trẻ khác nhau. Người trẻ sẽ có được những sáng kiến, sự quan sát về tốc độ phát triển của Hà Nội nói riêng và quốc gia nói chung. Họ sẽ có rất nhiều ý tưởng về sự phát triển, về nguồn nhân lực, về văn hóa, các giá trị khác nhau của quốc gia hiện nay. Tôi cho rằng đây là một cuộc thi rất đáng để kỳ vọng”
