Hôm nay (2/6), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức ra mắt tập thơ song ngữ Việt - Anh “Sự mê đắm của Hồ Gươm - The Ecstasy of Ho Guom” và triển lãm tranh của nhà thơ người Mỹ Bruce Weigl.

Tập thơ dày 280 trang, do nhà thơ Trần Lê Khánh chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Các tác phẩm trong tập thơ là kết tinh của những trải nghiệm, quan sát và suy tư của Bruce Weigl về Hà Nội.Trong tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm”, Bruce Weigl đưa người đọc bước vào một Hà Nội được nhìn từ “bên kia chiến tuyến” - nơi ký ức chiến tranh, mặc cảm tội lỗi, sự sám hối và tình yêu dành cho Việt Nam cùng tồn tại trong một dòng cảm xúc mãnh liệt. Hồ Gươm hiện lên không chỉ như một biểu tượng văn hóa của Hà Nội, mà còn như một không gian tinh thần, nơi nhà thơ đối diện với quá khứ và tìm thấy sự phục sinh cho tâm hồn mình.

Dịp này, triển lãm tranh của Bruce Weigl giới thiệu tới công chúng những bức tranh về chủ đề Việt Nam - Hà Nội, những câu chuyện đời thường giản dị nhưng vô cùng truyền cảm hứng của một người lính Mỹ đem lò

Giáo sư, nhà thơ Bruce Weigl sinh năm 1948 tại bang Ohio (Mỹ). Ông từng tham chiến tại Việt Nam giai đoạn 1967-1968. Sau này, ông trở thành một trong những tiếng nói phản chiến nổi bật của văn học Mỹ hậu chiến và là một người bạn thân thiết của đất nước và con người Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Bruce Weigl đã xuất bản 14 tập thơ, hai lần vào chung kết giải Pulitzer dành cho thơ và giành nhiều giải thưởng văn học uy tín như Lannan Literary Award, Robert Creeley Award hay Paterson Poetry Prize.

Từ năm 1988 đến nay, ông thường xuyên trở lại Hà Nội để sáng tác, dịch thuật và tìm cảm hứng từ đời sống văn hóa Việt. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm ám ảnh về chiến tranh Việt Nam như Bài ca bom Napalm, một bản cáo trạng đau đớn về sự tàn khốc của chiến tranh và hành trình kiếm tìm sự cứu rỗi của con người.

Năm 2024, Bruce Weigl được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp trong việc quảng bá văn học Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn hóa - văn học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

ng yêu Việt Nam sâu sắc.