Sáng nay (11/6), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể của dân tộc Êđê nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 nghệ nhân, học viên là những người đang trực tiếp thực hành, gìn giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Êđê tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong 3 ngày, các học viên được các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân truyền dạy kiến thức, kỹ năng thực hành liên quan đến một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Êđê đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: sử thi (Klei Khan), lời nói vần (Klei Duê), hát đối đáp giao duyên (Ei Rei) và kỹ năng sử dụng nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn xướng dân gian.

Ông Lê Thanh Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sau lớp tập huấn, các nghệ nhân sẽ truyền dạy đến cho thế hệ trẻ những văn hóa truyền thống, câu hát sử thi, lời kể chuyện, những câu hát giao duyên để cho thế hệ trẻ tiếp nối và giữ gìn được bản sắc văn hóa của cha ông. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc”.