Chiều qua (24/4), Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả khảo sát hang động năm 2026, ghi nhận nhiều phát hiện mới có giá trị khoa học và mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch bền vững.
Đợt khảo sát có sự tham gia của đoàn thám hiểm hang động Anh cùng đội ngũ guide (hướng dẫn viên), porter (người mang vác) và người dân địa phương. Hoạt động được triển khai tại nhiều khu vực, như: xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm, Trường Sơn. Đoàn đã khảo sát tổng cộng 29 hang động, trong đó có 26 hang mới và mở rộng khảo sát 3 hang cũ với tổng chiều dài đo vẽ đạt hơn 13.600 m. Nhiều hang động quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận.
Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: Công tác khảo sát, nghiên cứu hệ thống hang động trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ hơn các giá trị địa chất, địa mạo, đồng thời mở ra những tiềm năng mới trong bảo tồn và phát triển du lịch bền vững. Đến nay, đã xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 3 hệ thống lớn, gồm: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Moọc. Tổng số hang động được ghi nhận là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254 km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới, được mệnh danh là “Vương quốc hang động”.
Đây là phát hiện quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về mặt khoa học, mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, như: thám hiểm hang động, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm của tỉnh Quảng Bình trước đây (nay là tỉnh Quảng Trị).
