Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), diễn ra Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH). Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút, trở thành hành trang quý báu cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, có thể thấy khát vọng giành độc lập luôn hiện hữu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước vẫn chưa được giải quyết. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 trở thành một bước ngoặt quan trọng.

Những giá trị cốt lõi

Từ một tổ chức mới ra đời, hoạt động trong điều kiện bị đàn áp gắt gao, Đảng từng bước xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng. Chặng đường ấy gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người có quá trình chuẩn bị lâu dài về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: "Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, thì vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Đảng là không thể thay thế. Vai trò của Đảng với lợi ích của quốc gia dân tộc, đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới. Đó là những vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua."

Nhìn xuyên suốt tiến trình ấy, có thể thấy một trong những điểm nổi bật là sự gắn kết giữa mục tiêu độc lập dân tộc với định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa đường lối cách mạng với việc tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Tổng thư ký thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, đánh giá: "Thành tựu mà Đảng đã đạt được trong 100 năm lãnh đạo cách mạng là một kỳ tích có tính chất lịch sử. Đảng đã lãnh đạo một quốc gia thuộc địa nửa phong kiến trở thành đất nước hiện đại, giàu đẹp, đạt mức thu nhập trung bình cao như hiện nay. Có thể nói là một kỳ tích, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, thuộc địa trở thành công dân đất nước phát triển, nhân dân hưởng một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc."

Ông Amiad Horowitz, thành viên đảng Cộng sản Mỹ, thì cho rằng: "Tăng trưởng kinh tế giúp tạo ra sự ổn định chính trị, từ đó mở ra cơ hội cho hội nhập quốc tế. Ba yếu tố này luôn đồng hành cùng nhau, và Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò là lực lượng lãnh đạo đất nước đã dẫn dắt để đảm bảo đáp ứng cả ba khía cạnh đó; sao cho cả ba cùng phát triển, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đóng góp vào sự phát triển của đất nước."

Nhận diện những vấn đề mới để đưa đất nước phát triển

Qua chặng đường gần 100 năm Đảng lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng, nhiều bài học mang tính quy luật đã được đúc rút, trở thành hành trang quý báu cho giai đoạn cách mạng mới, đó là bài học kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam bảo đảm cho sự phát triển. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều hướng tới việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình phát triển và trong mọi quyết sách.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tầm nhìn phát triển 100 năm đòi hỏi Việt Nam phải tập trung thực hiện đồng bộ các trụ cột chiến lược cốt lõi: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các rào cản, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, đồng thời phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam. Những trụ cột đó cần được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhau.

Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ vọng: “Để thực hiện mục tiêu có tính tham vọng rất cao như thế phải củng cố tất cả phương diện tổ chức lãnh đạo của Đảng. Đầu tiên phải kiên định đường lối chính trị một cách sáng tạo. Công cuộc đổi mới phải mạnh mẽ hơn. Tất cả thành viên của tổ chức Đảng phải thấm nhuần tinh thần đem khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đưa dân tộc đến phồn vinh ấy là lẽ sống của mình”.

Gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là một hành trình đủ dài để thấy những bước ngoặt, những thành tựu, những thử thách và cả những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Tổng kết chặng đường ấy sẽ là cơ sở để tiếp tục nhận diện những vấn đề mới và tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.