Những thông tin chỉ được tiết lộ sau khi đại diện Tây Á khép lại hành trình ở giải đấu, cho thấy cách Washington xử lý một trong những thách thức an ninh và ngoại giao nhạy cảm nhất của kỳ World Cup năm nay, khi lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển đến từ quốc gia đang trong tình trạng đối đầu quân sự với Mỹ thi đấu ngay trên đất Mỹ.

Giám đốc điều hành Lực lượng đặc trách Nhà Trắng về World Cup 2026, Andrew Giuliani, cho biết chính quyền Mỹ đã xây dựng một phương án riêng nhằm bảo đảm an toàn cho đội tuyển Iran. Theo đó, phía Mỹ đã để đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico và chỉ di chuyển sang Mỹ ngay trước các trận đấu. Theo ông Giuliani, khoảng cách từ Tijuana tới Los Angeles, nơi đội tuyển Iran thi đấu, chỉ khoảng 27 phút bay, giúp đội tuyển Iran vừa hạn chế thời gian lưu trú trên lãnh thổ Mỹ, vừa vẫn có đủ điều kiện thi đấu và tập luyện như các đội tuyển khác. Sau khi hai đợt di chuyển đầu tiên diễn ra an toàn, phía Mỹ quyết định nới lỏng kế hoạch và cho phép đội tuyển Iran lưu lại Seattle thêm một ngày sau trận đấu cuối cùng tại đây. Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch là tạo ra một "sân chơi bình đẳng" cho tất cả các đội tuyển, bất kể tình hình chính trị giữa các quốc gia. Theo ông, Mỹ không muốn các cầu thủ phải chịu ảnh hưởng bởi những căng thẳng ngoại giao ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, đại diện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng cho biết việc bảo vệ đội tuyển Iran được triển khai theo cùng tiêu chuẩn với tất cả các đội tuyển khác. Công tác an ninh, bao gồm: bảo vệ nơi đóng quân, sân tập, các tuyến đường di chuyển, đồng thời điều tra ngay lập tức mọi thông tin đe dọa nhằm vào đội tuyển hoặc người hâm mộ. FBI phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), lực lượng cảnh sát địa phương và các cơ quan liên bang để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình đội tuyển Iran thi đấu tại Mỹ.

Quang Trung – VOV tại Mỹ