Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã bán được hơn 5 triệu vé cho World Cup 2026, qua đó khẳng định sức hút rất lớn của giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng về lượng khán giả, ban tổ chức cũng đang phải đối mặt với những tranh cãi ngày càng gia tăng liên quan đến tình trạng đầu cơ và mua bán vé trên thị trường thứ cấp.

Nhiều cổ động viên đã phản ánh việc mua vé qua các nền tảng bán lại, như: StubHub, SeatGeek hay các trang môi giới khác nhưng không thể vào sân do vé không được chuyển thành công sang ứng dụng chính thức của FIFA. Một số trường hợp cho biết họ chỉ nhận được thông báo hoàn tiền khi trận đấu đã diễn ra hoặc sắp kết thúc, trong khi đã chi hàng nghìn USD cho vé máy bay, khách sạn và các chi phí đi lại khác.

Các vấn đề liên quan đến vé chợ đen cũng khiến nhiều người hâm mộ chỉ trích chính sách bán vé và định giá linh hoạt của FIFA. Tại một số trận đấu có sức hút lớn, giá vé trên thị trường thứ cấp đã tăng gấp nhiều lần giá gốc. Chẳng hạn, những tấm vé ban đầu có giá khoảng 200 USD đã được rao bán với giá lên tới hàng nghìn USD, khiến nhiều cổ động viên không đủ khả năng tiếp cận.