Thành phố Đà Nẵng ngày 10/5 chính thức tổ chức giải ba môn phối hợp (bơi, chạy, đạp xe) IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam. Đây là sự kiện tâm điểm khép lại tuần lễ đua đầy sôi động, đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 mùa giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng.
Xuyên suốt các hoạt động trong tuần lễ sự kiện, giải đấu quy tụ 5.000 vận động viên và người tham dự, đại diện cho hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Công ty Sunrise Events Vietnam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ chiến lược VNG.
Tại mùa giải VNG IRONMAN Việt Nam đầu tiên, vận động viên Andrey Sharipov (Uzbekistan), trở thành nhà vô địch nam chung cuộc đầu tiên, tiếp theo là Meng Yang (Trung Quốc) và Joji Nitta (Nhật Bản). Ở nội dung nữ, Hope Hoffman (Mỹ) giành chức vô địch, trong khi Beibei Qiao và Siming Ji đều mang quốc tịch Trung Quốc lần lượt về thứ hai và thứ ba.
Mùa giải thứ 10 của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng cũng chứng kiến sự cạnh tranh gay cấn giữa các vận động viên. Ở nội dung nam, Rodrigo Acevedo (Đảo Man, (Isle of Man), là một lãnh thổ tự trị thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh, nằm giữa biển Ireland) về nhất, xếp thứ hai và thứ ba là Lâm Quang Nhật (Việt Nam) và Ryosuke Ohata (Nhật Bản). Trong khi đó, Daniela Rodriguez (Colomnbia) dẫn đầu nội dung nữ, còn Hyekyeong Seo (Hàn Quốc) và Ines Caby (Pháp) lần lượt xếp vị trí thứ hai và thứ ba nội dung nữ.
VNG IRONMAN Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với cự ly toàn phần gồm 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42km chạy bộ. Trong khi đó, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các nội dung 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21km chạy bộ.
