Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), sáng 15/6, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo Việt Nam Độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Báo Việt Nam Độc Lập với số đầu tiên ra ngày 1/8/1941, mang số 101 tại tỉnh Cao Bằng. Tờ báo được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xuất bản. Mặc dù ra đời giữa những năm tháng vô cùng gian khó của cách mạng, khi lực lượng còn mỏng, điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn… nhưng những số báo chỉ gồm vài trang giấy giản dị, được in trong điều kiện hết sức thô sơ giữa núi rừng Cao Bằng đã góp phần truyền đi chủ trương của Việt Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cách mạng và từng bước tập hợp sức mạnh quần chúng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hiện nay, báo chí tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc kết nối ý Đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, cho rằng: “Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam Độc Lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các sản phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ người làm báo.”