Nghe âm thanh tại đây:

Hôm qua (10/06), Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) tổ chức Hội thảo chuyên đề và diễn tập tổng hợp ứng phó với dịch bệnh Ebola, nhằm cập nhật tình hình dịch tễ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các đơn vị y tế trong Phái bộ liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, cách ly và xử lý các trường hợp nghi nhiễm dịch.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là cuộc diễn tập tổng hợp với sự tham gia theo dõi và trao đổi chuyên môn của đại diện các bệnh viện dã chiến và đơn vị y tế quốc tế đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ, như: Pakistan, Mông Cổ, Ghana và Bệnh viện cấp 1 của phân khu Unity.

Thông qua tình huống giả định về một trường hợp nghi nhiễm Ebola xuất hiện trong căn cứ, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã thực hành toàn bộ quy trình ứng phó từ phát hiện ca bệnh, kích hoạt báo động, tổ chức cách ly, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn cho đến bảo đảm an toàn sinh học cho lực lượng tham gia.

Cũng tại Hội thảo, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã chủ động chia sẻ tài liệu chuyên môn, poster truyền thông, quy trình sàng lọc và kiểm soát nhiễm khuẩn cho các đơn vị bạn trong Phái bộ, qua đó, góp phần tăng cường khả năng phối hợp và xây dựng mạng lưới ứng phó y tế chung trong môi trường đa quốc gia của Liên hợp quốc.

Đại úy Velasquez Prand, Sĩ quan Y tế Lực lượng thuộc Tiểu đoàn Ghana (GAMBATT), cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được tham gia chương trình hội thảo và diễn tập hôm nay. Chương trình hội thảo và diễn tập được tổ chức bài bản, sát thực tế. Từ nội dung lý thuyết đến thực hành đều mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích. Chúng tôi đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như năng lực triển khai các quy trình ứng phó dịch Ebola của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam.”

Những đánh giá tích cực từ các đồng nghiệp quốc tế cho thấy uy tín chuyên môn ngày càng được khẳng định của lực lượng quân y Việt Nam tại UNMISS. Trong môi trường hoạt động đặc thù với nhiều nguy cơ dịch bệnh và điều kiện bảo đảm còn nhiều khó khăn, sự chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho lực lượng Liên hợp quốc và cộng đồng địa phương mà còn góp phần khẳng định hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chuyên nghiệp, trách nhiệm và luôn sẵn sàng cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.