Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đồng Nai, tính đến tháng 8/2026, địa phương đã bố trí hơn 552 tỷ đồng (21,14 triệu USD) cho dự án xây dựng trường học vùng biên giới. 7 công trình trường học đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành.
Ông Dương Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lộc An (xã Tân Tiến, TP. Đồng Nai), cho biết: "Nhà trường đang trang bị tất cả các vật dụng cần thiết nhất cho khu nhà ăn, khu nhà nghỉ của các em. Khu nhà ăn cũng đã có bếp, có bàn và có tất cả các trang thiết bị để phục vụ cho các em".
Việc đưa mô hình bán trú vào các trường biên giới giải tỏa áp lực lớn cho người dân. Trước đây, quãng đường từ nhà đến trường xa khiến phụ huynh vất vả đưa đón. Việc học sinh ở lại ăn, nghỉ trưa giúp cha mẹ yên tâm lao động, sản xuất.
Ông Điểu Lý (thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập) phấn khởi khi cháu nội được đi học bán trú, chia sẻ: "Nay nhà trường tổ chức học bán trú, đến chiều phụ huynh mới đón con về thì quá thuận tiện. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhà trường trong việc chăm lo cho các cháu giúp phụ huynh vùng sâu, vùng xa".
8 xã biên giới ở TP. Đồng Nai gồm: Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thành, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắc Ơ và Bù Gia Mập có diện tích tự nhiên hơn 1.343 km², dân số trên 145.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 28%.
