Chiều qua (29/5), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp cung cấp thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3-5/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước; đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn. Chủ đề Đại hội là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đại hội đã nhận được hàng vạn ý kiến, kiến nghị của người lao động trên cả nước:Các vấn đề người lao động rất quan tâm ví dụ như lương tối thiểu thành lương đủ sống, đấy là mong muốn rất chính đáng của người lao động. Lương đủ sống đặt ra các vấn đề là người lao động phải có tích luỹ để khi gặp bất trắc trong cuộc sống thì họ có thêm nguồn tài chính để giải quyết được vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề thứ 2, là giảm giờ làm đã được thể hiện trong Nghị quyết Quốc hội từ năm 2019. Vấn đề tiếp theo là giảm tuổi nghỉ hưu cho một số đối tượng lao động nhất là lao động khu vực nặng nhọc, độc hại. Một vấn đề nữa là ngày nghỉ lễ, những vấn đề cũng rất là lớn.