Trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, tại thành phố Huế diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, từ thiện xã hội; hướng đến giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày này, tại các ngôi chùa, tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Huế đều rực rỡ đèn lồng và biểu tượng hoa sen mừng Đại lễ Phật đản. Ông Huỳnh Văn Kháng, Phật tử ở phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, tâm niệm mỗi mùa Phật đản là dịp để người dân hướng tâm thiện lành, cầu mong quốc thái dân an, cuộc sống bình yên: “Nhân ngày Phật đản thì ta hướng về những việc làm mang tính từ bi của đạo Phật. Ngoài việc cúng dường, chúng tôi cũng tổ chức từ thiện đối với một số đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn như vừa tặng quà, vừa góp đèn, cờ cho gia đình đó cùng đón mừng ngày Phật đản”.

Nhiều chùa và phật tử trên địa bàn thành phố Huế tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sư cô Liên Trí, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Huế, cho biết dịp lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo đã trao hơn 1.000 suất quà giúp các hộ khó khăn, bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế; hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa: “Trong từ thiện thì gọi là tâm từ mở ra, khổ đau khép lại, nghĩa là mình trao đi một chút quà, trao một sinh kế, thì mong mọi người sống một cách an vui. Món quà không phải giá trị cao nhưng đó là tâm từ giữa con người với con người; từ trái tim đến với trái tim. Mình là con Phật, cho nên mình muốn thể hiện lòng từ bi như vậy”.

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh được tổ chức như lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, liên hoan ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ Mộc dục, lễ rước Phật và Đại lễ chính thức tại Tổ đình Từ Đàm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch. Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Huế, cho biết Đại lễ Phật đản là dịp để tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống hướng thiện và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng: “Con người sống biết mình và chúng sinh là điều xã hội rất cần thiết. Lời khuyên của Đức Phật mấy nghìn năm trước vẫn vang vọng, mỗi mùa Phật đản về, chúng ta cố gắng thực hiện phát huy tinh thần của người con Phật xuất gia và tại gia trên con đường cầu sự giải thoát. Có như thế cúng dường Phật Đản lại thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc”.

Trong không khí hoan hỷ của mùa Phật đản, hoạt động thiện nguyện không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái mà còn là dịp để mỗi người thực hành hạnh từ bi, phụng sự nhân sinh theo lời dạy của Đức Phật.