Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 01/5 năm nay, thị trường du lịch ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng lựa chọn điểm đến. Thay vì các chuyến đi xa hay du lịch nước ngoài, nhiều người dân chuyển sang các tour nội tỉnh, hành trình ngắn ngày, phù hợp với điều kiện tài chính và quỹ thời gian.

Theo ghi nhận tại một số địa phương, sức mua tour du lịch không còn sôi động như những năm trước. Chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay và dịch vụ, khiến nhiều gia đình cân nhắc kỹ trước khi quyết định đi du lịch. Trong bối cảnh đó, các điểm đến gần, dễ di chuyển bằng đường bộ trở thành lựa chọn ưu tiên. Chị Nguyễn Thị Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ:“Gia đình tôi năm nay dự định đi nước ngoài, nhưng chi phí tăng, lại thêm nghỉ ngắt quãng, ngắn ngày nên chuyển sang du lịch trong nước. Đi gần vẫn tiết kiệm mà lại chủ động thời gian.”

Không chỉ riêng chị Vinh, nhiều người dân cũng lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày, tập trung vào nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Các khu du lịch sinh thái, điểm du lịch cộng đồng, homestay gần gũi thiên nhiên đang thu hút sự quan tâm lớn từ du khách, đặc biệt là các gia đình và nhóm bạn trẻ. Chị Nguyễn Anh Vũ, người dân thành phố Hà Nội, cho biết:“Kỳ nghỉ lễ năm nay chia nhỏ ra 2 kỳ nghỉ nên gia đình mình lên phương án vào dịp giỗ Tổ sẽ đi nghỉ dưỡng tại homestay gần Hà Nội để thay đổi không khí, kỳ nghỉ 30/4 – 01/5 thì có kế hoạch đi xa hơn để cho trẻ con có những trải nghiệm khác nhau.”

Năm nay, theo một số cơ sở lưu trú, lượng khách đặt phòng dịp nghỉ lễ thấp hơn so với cùng kỳ. Nhiều khách hàng có tâm lý “chờ sát ngày” mới đặt dịch vụ, hoặc lựa chọn đi tự túc để tiết kiệm chi phí. Điều này cho thấy xu hướng “đi gần, nghỉ ngắn” không chỉ là giải pháp tạm thời mà còn phản ánh sự thay đổi trong thói quen du lịch. Có thể thấy, từ áp lực chi phí những hành trình ngắn nhưng giàu trải nghiệm đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách Việt trong dịp nghỉ lễ năm nay.