Tỉnh Quảng Trị vừa có bước đi chiến lược nhằm bứt phá cho ngành du lịch địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh mới đây (22/5) đã ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, hai bên tập trung xây dựng sản phẩm du lịch bằng tàu hỏa mang bản sắc riêng. Tuyến tàu du lịch mới hứa hẹn mang lại những trải nghiệm vô cùng khác biệt cho du khách.

Chuyến tàu được thiết kế là một không gian trải nghiệm văn hóa sống động. Du khách xuất phát từ các ga lớn để đến với các địa danh lịch sử nổi tiếng của vùng đất Quảng Trị, như: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn,.. Mỗi toa tàu như một bảo tàng thu nhỏ có triển lãm ảnh về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc Việt Nam. Toa ẩm thực trên tàu được nâng cấp thành một nhà hàng di động với các món ăn truyền thống của địa phương, gồm: bánh lọc, cháo bột, các loại bánh huế,... Vào các ngày cuối tuần, trên tàu biểu diễn đàn bầu, đàn tranh, các làn điệu dân ca, hò khoan đối đáp truyền thống,…

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh: “Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cam kết hết mình để có những sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, những đầu máy tốt, những cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại. Các cam kết này được thực hiện mạnh mẽ, các bên phấn đấu cuối tháng 8 có thể lăn bánh con tàu này”.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng tăng cường kết nối du lịch với Huế, Đà Nẵng hình thành chuỗi sản phẩm “Con đường di sản miền Trung”, giúp kết nối các di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc, như Phong Nha – Kẻ Bàng, các di tích lịch sử cách mạng của Quảng Trị với các điểm đến hấp dẫn của Huế, Đà Nẵng. Từ đó, các tỉnh miền Trung hoàn thiện trục kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch liên vùng. Đồng thời, xây dựng chính sách giá vé ưu đãi linh hoạt để việc di chuyển bằng đường sắt đến Quảng Trị trở thành một trải nghiệm du lịch độc đáo của du khách.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Với quyết tâm và sự đồng hành của Đường sắt Việt Nam, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ viên chức và người dân Quảng Trị, việc ký kết tạo niềm tin cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong mở mang đầu tư, mở ra các dịch vụ mới. Đồng thời, tạo các cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra”.

Tổ chức chuyến tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao mà còn tạo ra sản phẩm du lịch, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm “một hành trình - đa điểm đến - đa trải nghiệm”, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.