Tại hội thảo, đại diện JNTO cho biết, hiện tại với thị trường Việt Nam, khoảng 80% du khách đến Nhật Bản là những người lần đầu đến Nhật. Hành trình phổ biến là Cung Đường Vàng với các điểm đến, như: Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka. Đây đều là những điểm du lịch tuyệt vời, tiêu biểu của Nhật Bản, tuy nhiên, ngoài những nơi đó, Nhật Bản vẫn còn rất nhiều địa phương hấp dẫn khác, và các địa phương này cũng đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ du khách. Tại khu vực San'in, tỉnh Shimane và tỉnh Shizuoka, cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in đã thành lập Land Operation Center (Trung tâm Điều hành các dịch vụ tại điểm đến) nhằm giúp các công ty du lịch dễ dàng xây dựng và tổ chức các tour du lịch đến vùng San'in.

Đối với tỉnh Shimane, hiện nay tỉnh đang xúc tiến các chuyến bay thẳng với Việt Nam, và đã thực hiện 4 chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter) kể từ năm 2024. Tỉnh cũng tổ chức Famtrip dành cho công ty du lịch nhằm hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch.

Khẳng định tiếp tục quảng bá và thúc đẩy những tuyến điểm tiềm năng của Nhật Bản đến với du khách ngoài nước, đặc biệt là du khách Việt Nam, bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết: "Với JNTO, bước tiếp theo chúng tôi hướng tới là mong muốn có thêm nhiều du khách Việt Nam ghé thăm và khám phá các vùng địa phương của Nhật Bản. Tuy nhiên, vấn đề không phải các địa phương thiếu sức hấp dẫn, mà là những sức hấp dẫn đó chưa được biết đến đầy đủ. Trong thời gian tới, JNTO cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch hướng tới người tiêu dùng như chiến dịch trực tuyến, chương trình hợp tác với các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) và quảng cáo ngoài trời nhằm thúc đẩy việc thu hút du khách đến với các địa phương của Nhật Bản".