Đáng chú ý, số lượng dự án cấp mới tiếp tục tăng mạnh. Tháng 8, Hà Nội có 62 dự án cấp mới, với vốn đăng ký hơn 46,7 triệu USD. Lũy kế đến ngày 24/08, thành phố có 450 dự án cấp mới. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hà Nội, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với dự án mới, dòng vốn tăng thêm từ các dự án đang hoạt động tiếp tục duy trì. Tháng 8 có 8 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với 30,8 triệu USD, cao gấp 1,68 lần tháng 7.
Không chỉ quan tâm đến quy mô vốn, Hà Nội đang từng bước định hình cơ cấu FDI theo hướng chất lượng cao, ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số và nghiên cứu - phát triển (R&D). Đến ngày 24/08, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng trên 2,2 tỷ USD, chiếm 60% tổng vốn FDI. Tiếp đó là các nhóm ngành: thông tin và truyền thông; bất động sản; bán buôn, bán lẻ…
Tính đến nay, vốn FDI thực hiện lũy kế đạt trên 1,3 tỷ USD, tương đương hơn 125% cùng kỳ năm 2025 và đạt 82% kế hoạch năm 2026. Điều này cho thấy các dự án cơ bản triển khai ổn định, bám sát cam kết, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Những kết quả tích cực này là cơ sở để Hà Nội hoàn thành mục tiêu thu hút 4,5 tỷ USD FDI trong năm 2026.
