Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” diễn ra trong tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội.

Trong Tháng nhân đạo 2026 (tháng 5/2026), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các hoạt động nhân đạo như: hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động “Ngày hội nhân ái” tại các xã, phường trên cả nước; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “Tháng Nhân đạo năm 2026 tập trung vào ba định hướng lớn. Trước hết, chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng nguồn lực. Đặc biệt, tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam, chủ động chia sẻ, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn.”

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng nhân đạo 2026 diễn ra mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành với Hội và các cấp hội chữ thập đỏ ở các tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chợ nhân đạo, tặng 500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Bùi Thị Tập ở Hưng Yên, chia sẻ: “Được sự quan tâm của Hội, tôi rất mừng. Tôi được nhận mỳ tôm, gạo, giấy, nước giặt, kem đánh răng…Vì đang ở trong bệnh viện, nên những thứ này là rất cần thiết với tôi.”

Đối với hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn, ông Trần Sỹ Pha, Trưởng Ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “Qua nghiên cứu phát triển kinh tế sinh kế bền vững, phải đưa các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng miền và mô hình này đang dịch chuyển từ việc cứu trợ đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế bền vững.”

Dịp này, tại Thành phố Huế, diễn ra hoạt động trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng 3 "Nhà Chữ thập đỏ" cho các hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện; tư vấn, khám mắt miễn phí, trao 300 phiếu mua hàng cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia “Siêu thị 0 đồng”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của phát triển, đổi mới và bứt phá, công tác nhân đạo góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đồng thời, còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, là sức mạnh mềm của quốc gia trong quan hệ quốc tế.