Sáng nay (4/8), tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc dacam (10/8).

Thay mặt Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, cho nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam dioxin vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là bổn phận đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Sau 65 năm, những vết thương chiến tranh ấy vẫn chưa thể khép lại, hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ mang trong mình bệnh tật, dị tật bẩm sinh và những khó khăn kéo dài trong cuộc sống. Đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam, là một trong những thảm họa hóa học nghiêm trọng nhất trong thế kỷ, trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20. Hậu quả của chất độc da cam/dioxin đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vấn đề y tế hay an sinh xã hội. Đó là vấn đề của công lý, của lương tri nhân loại và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai”.

Cũng tại chương trình đã diễn Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng”, gửi gắm khát vọng vươn lên các của nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.