Sáng 14/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động hội nghị lượng tử Việt Nam - châu Á 2026 (VietNam - Asia Quantum Summit 2026), hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở, kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới.
Chính phủ Việt Nam đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris - Saclay (Pháp) cho rằng, Việt Nam đã có thế mạnh về toán học, tin học và tính toán lượng tử, nhưng vẫn còn thiếu nhân lực chuyên sâu: “Chúng ta phải thực hiện một cách bài bản để có được cái lõi của công nghệ lượng tử, chính là vật lý lượng tử. Nó phải phát triển một cách bài bản, song song giữa đào tạo và nghiên cứu. Tức là chúng ta phải có chương trình đào tạo, thu hút được các bạn trẻ dám dấn thân vào con đường khó khăn này. Bởi vật lý đã khó, trong vật lý thì lượng tử còn khó hơn. Việt Nam chúng ta đang thiếu con người. Song song với việc đào tạo, chúng ta phải làm các phòng thí nghiệm nghiên cứu, đi vào lượng tử thì chưa có phòng thí nghiệm nào thực hiện thí nghiệm lượng tử.”
Hội nghị Lượng tử Việt Nam - châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11/2026, tập trung vào các nội dung, như: Đối thoại chính sách, nghiên cứu và ứng dụng, phát triển nhân tài, hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp - đầu tư và trình diễn công nghệ. Hội nghị kỳ vọng tạo ra các kết quả hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thử nghiệm các ứng dụng lượng tử trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng.
