Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026, đồng thời triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027”, chiều qua (1/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức “Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội - Việt Nam” tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang khẳng định Trung Quốc là thị trường khách quốc tế tiềm năng lớn với nhu cầu đa dạng về du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực và mua sắm.
Thành phố Hà Nội xác định Trung Quốc là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế của thành phố; đồng thời mong muốn xây dựng các chương trình hợp tác du lịch lâu dài, ổn định và thực chất với Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh: “Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và những giá trị nhân văn. Trong đó, hợp tác về văn hóa và du lịch là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và kết nối nhân dân, làm giàu thêm tình hữu nghị giữa hai nước.”
Về phía Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh Quách Trúc Thanh cho rằng Bắc Kinh và Hà Nội là những cửa ngõ quan trọng trong giao lưu văn hóa và du lịch song phương. Hai thành phố có điều kiện tăng cường trao đổi khách, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, góp phần củng cố giao lưu nhân dân.
Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 3,08 triệu lượt, tiếp tục đứng đầu các thị trường quốc tế; trong đó Hà Nội đón khoảng 461.438 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, chiếm 12% tổng lượng khách quốc tế.
