Tối qua (29/12), tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương được thông qua (30/11/2024), với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành rất cao. Từ ngày 01/01 tới, cùng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng cho một địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, có nhiều tiềm năng và lợi thế.
Trước đó, trong chiều qua (29/12), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhất là nhiệm vụ khi đã lên thành phố trực thuộc Trung ương.

