Sáng nay (19/5), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam lần thứ I chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước.
Đại hội lần thứ I được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Hội trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị: Để Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hoạt động thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị: Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trẻ mồ côi. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của Hội; từng bước hình thành hệ thống dữ liệu về các đối tượng bảo trợ để phục vụ công tác vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ, bảo trợ, trợ giúp các đối tượng; tham gia xây dựng và vận hành bản đồ số về dân sinh, thiết lập quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng, thí điểm mô hình bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương.
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) của hai Hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2026 - 2031) của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam. Đại hội cũng đã thông qua đề án nhân sự, ra mắt Ban chấp hành, ban thường vụ Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ (2026-2031). Ông Ngô Sách Thực được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ (2026-2031).
