Diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 02/9, Tuần lễ có 20 hoạt động, gồm: tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động trải nghiệm, tương tác cộng đồng. Nổi bật là các chương trình “Nghệ cả Làng”, “Làng nghề lên số”, không gian “Chạm Truyền thống”, “Chạm Sáng tạo”, cùng các workshop thủ công, trải nghiệm công nghệ GPS, mã QR, trí tuệ nhân tạo và hành trình khám phá, kết nối các làng nghề, không gian sáng tạo. Tuần lễ cũng giới thiệu đến người dân và du khách phiên bản thử nghiệm Bản đồ các không gian nghệ thuật và sáng tạo Hội An, Cẩm nang Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An, qua đó góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật “Chạm di sản, chạm sáng tạo” – nơi những chất liệu văn hóa bản địa đặc trưng của Hội An được chuyển hóa thành ngôn ngữ của nghệ thuật để kể những câu chuyện về làng nghề, nghệ thuật dân gian mở ra những cách cảm nhận mới về một di sản sống và không ngừng đổi mới, sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, du khách đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: “Ở Hội An, những làng nghề vẫn còn được gìn giữ rất nhiều. Đến với chương trình hôm nay, tôi cảm thấy rất “chạm”, chương trình thể hiện hết những nét đặc sắc của các làng nghề, các chú, các bác vẫn luôn làm việc rất hăng say”.