Chiều qua (4/5), tại buổi làm việc với Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về nhiệm vụ được giao trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm), Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch đặc biệt, vì vậy các cơ quan, đơn vị nỗ lực hành động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị triển khai ngay các nội dung, như: Tổ chức sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt khu tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xét nghiệm ADN; tổ chức cải tạo hạ tầng để tối ưu hóa quy trình, công suất dây chuyền xét nghiệm ADN…

Trước đó, Chiến dịch 500 ngày đêm được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phát động và đây là đầu tiên hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được “chiến dịch hóa” ở quy mô quốc gia, với các chỉ tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng và sự huy động đồng bộ từ nhiều lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, ngành khoa học và thân nhân liệt sĩ: "Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là sự thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”.

Việc phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ là một sáng kiến hành động, mà là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Tỉnh Quảng Trị quyết tâm sẽ hoàn thành mốc chỉ tiêu tìm kiếm 240 liệt sĩ trong thời gian 500 ngày đêm. Riêng đối với việc xét nghiệm ADN, chúng tôi ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, có kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn, nhanh chóng đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, với đồng đội”.

Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ (cả ở trong và ngoài nước), giám định khoảng 18.000 mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gien thân nhân; đồng thời rà phá những vùng đất vẫn còn bom, mìn, vật liệu nổ chiến tranh.