Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026 tổ chức từ ngày 11 đến 17/9 tại thành phố Yekaterinburg (Liên bang Nga) đã chính thức khép lại hành trình giao lưu, kết nối của hàng nghìn thanh niên đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình do Phong trào Thiếu nhi và Thanh thiếu niên toàn Nga “Dvizheniye Pervykh” phối hợp tổ chức. Thông qua chuỗi hoạt động này, Ban Tổ chức hướng tới xây dựng mạng lưới những nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ các quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, Lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026 mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là hoạt động trao đổi những chú thú nhồi bông Cheburashka giữa các đại biểu, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Trong khuôn khổ Liên hoan, các đoàn đại biểu tham gia Lễ Diễu hành, cùng khoác lên mình những trang phục truyền thống và giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của quốc gia mình.

Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự với 100 thành viên. Dù tuổi đời còn rất trẻ, các bạn đã vượt qua quá trình tuyển chọn để trở thành đại diện của thanh thiếu niên Việt Nam tham gia một trong những diễn đàn Thanh niên quốc tế lớn nhất thế giới, nơi quy tụ khoảng 10.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với các đại biểu Việt Nam, tham dự Liên hoan không chỉ là cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế, mà còn mở ra những trải nghiệm mới.

Bạn Bùi Phương Anh, cử nhân Học viện Ngoại Giao, cho biết: “Trên hành trình này, em hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều mới từ các bạn trẻ trên thế giới, đặc biệt là cách các bạn giải quyết những vấn đề đang đặt ra với thế hệ trẻ hiện nay qua các phương tiện truyền thông. Em cũng mong mang về những ý tưởng hoặc là những kết nối mới để có thể áp dụng được vào công việc và các hoạt động của mình khi trở về Việt Nam”.

Không chỉ mang theo sự tự tin, khả năng ngoại ngữ và tinh thần hội nhập, các đại biểu Việt Nam còn mang trên vai vai trò đặc biệt, đó là giới thiệu hình ảnh đất nước, con người của quê hương tới bạn bè quốc tế. Đối với các em, những ngày tại Ekaterinburg không đơn thuần là chuyến đi trải nghiệm, mà trở thành những bài học đầu tiên về đối thoại quốc tế, trách nhiệm công dân toàn cầu và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cùng với hoạt động giao lưu, đoàn đại biểu Việt Nam cũng mang đến Liên hoan câu chuyện về thế hệ trẻ trong nước.

Bạn Trần Phương Anh, sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao, cho biết: “Thanh niên Việt Nam ngày nay là những người năng động, bản lĩnh, giàu bản sắc. Thanh niên Việt Nam ngày nay không chỉ trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn rất chủ động cập nhật công nghệ, cập nhật xu hướng, có tinh thần phục vụ cộng đồng, kiên cường và luôn khát khao đóng góp cho thế giới”.

Không chỉ thông qua những hoạt động quy mô lớn, việc quảng bá hình ảnh Việt Nam còn từ những điều rất gần gũi. Bạn Nguyễn Định Quốc, sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Em nghĩ việc đơn giản nhất mà bản thân ai cũng có thể làm được là làm cho tiếng Việt Nam của mình xuất hiện nhiều hơn, để mọi người trên thế giới biết đến nhiều hơn. Chỉ cần thêm một, hai người biết về đất nước Việt Nam, biết về trang phục truyền thống, biết về lá cờ Tổ quốc của mình, thì em nghĩ đó cũng đã góp một phần để nâng cao hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Những hoạt động giao lưu tại Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026 cho thấy, văn hóa đã trở thành ngôn ngữ kết nối đặc biệt giữa giới trẻ từ các quốc gia khác nhau. Và qua những hoạt động sáng tạo, trải nghiệm chung đến những cuộc trò chuyện..., khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa dần được thu hẹp. Đại biểu Asmae Boualaoui, đến từ Maroc chia sẻ: “Hôm nay, tôi đã gặp gỡ các bạn trẻ Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên. Chúng tôi đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động, chẳng hạn như vẽ tranh lên túi. Chúng tôi rất vui khi được tự tay sáng tạo nên những sản phẩm của riêng mình. Bản thân tôi cũng từng đến thăm Việt Nam trước đây, nên tôi có thể chia sẻ rằng, các bạn Việt Nam thực sự rất tuyệt vời.”

Điều quý giá nhất mà Liên hoan đem lại không chỉ là những trải nghiệm trong một tuần lễ mà còn là mạng lưới bạn bè quốc tế có thể đồng hành lâu dài sau chương trình. Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026 tại Yekaterinburg khép lại, nhưng những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối giữa các đại biểu trẻ các nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành nhịp cầu kết nối thanh niên giữa các quốc gia.