Tối qua 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) và Lễ công bố, trao Nghị quyết của Tổ chức văn hóa, khoa học, giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định tư tưởng trọng hiền tài, trọng giáo dục và đề cao thực học của Lê Quý Đôn vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt của đất nước. Việc UNESCO cùng Việt Nam kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của ông không chỉ là sự ghi nhận quốc tế đối với một Danh nhân Việt Nam mà còn đặt ra trách nhiệm nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa sâu rộng hơn di sản tư tưởng của ông trong đời sống đương đại.
Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ông là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII, người đã để lại di sản tư tưởng, học thuật đồ sộ với gần 40 bộ trước tác trên nhiều lĩnh vực như: Lịch sử, triết học, địa lý, văn học, giáo dục, khoa học, quân sự, kinh tế, nông nghiệp và ngoại giao.
