Số người thiệt mạng trong thảm họa sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt 900 người, trong khi hơn 4.700 người khác đang mất tích.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, tính đến 0 ngày 31/8 (giờ địa phương), nước này ghi nhận hơn 900 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài. Ngoài ra, 267 người bị thương. Trong khi đó, tại Tây Tạng, giới chức Trung Quốc báo cáo 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong số những người mất tích có 261 người nước ngoài, trong đó hơn 100 người là công dân Nepal.
Các lực lượng cứu hộ hai nước đang khẩn trương chạy đua với thời gian để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tại Nepal, gần 21.000 nhân viên an ninh đã được huy động tham gia. Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal, cho biết các lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt tại các khu vực đồi núi, khu dân cư và ven sông.
Nhiều đội cứu hộ nước ngoài cũng đã tham gia hỗ trợ lực lượng địa phương tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện. Theo các quan chức, ít nhất 90 người hiện vẫn bị mắc kẹt trong nhiều đường hầm thuộc các nhà máy thủy điện.
