Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, vùng cao Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm đến sôi động khi hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức. Từ không gian lễ hội rực rỡ, ẩm thực đậm chất đại ngàn, địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo đón dòng du khách đổ về trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch phong phú nhằm quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương sẽ được tổ chức trong dịp này. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường trung tâm, kết hợp bắn pháo hoa lúc 22 giờ cùng ngày.
Bên cạnh đó, lễ hội đường phố được tổ chức vào các ngày 25/4, 30/4 và 1/5 trên Quốc lộ 24 với các hoạt động diễu hành, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và giao lưu nghệ thuật. Từ ngày 25/4 đến 2/5, phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như rau, củ, quả, dược liệu, mỗi xã một sản phẩm (OCOP), kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream trên mạng xã hội.
Ngày 2/5, Ngày hội ẩm thực Chợ phiên Măng Đen mang đến nhiều món ăn đặc sắc phục vụ du khách. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm cà phê xứ lạnh tại Vườn nghệ thuật Măng Đen, thưởng thức ẩm thực “Hương vị đại ngàn” tại điểm du lịch thác Pa Sỹ hoặc tham gia hoạt động sáng tác tranh với chủ đề “Măng Đen trong mắt em”...
Các cơ sở lưu trú tại xã Măng Đen gần như đã kín phòng vào dịp nghỉ lễ 30/và 1/5. Nhiều khách sạn, homestay chỉnh trang phòng ốc, nâng cấp dịch vụ, bổ sung nhân lực và triển khai các chương trình ưu đãi. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy cũng được chú trọng.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ Sóc’s House, cho biết: “Cơ sở của tôi nhận đặt phòng từ khách. Cách đây khoảng 1 tháng đã đủ khách hoàn toàn. Cơ sở lưu trú của tôi cũng đã sẵn sàng tất cả các dịch vụ đi kèm, ví dụ như ăn uống và trải nghiệm của du khách”.
Chị Nguyễn Thị Phương, du khách thành phố Hải Phòng, cảm nhận: “Không gian và đường ở đây sạch sẽ. Tôi thấy rằng các bạn làm du lịch rất chu đáo, nhiệt tình trong hướng dẫn cho du khách, chỗ ở cũng rất sạch sẽ. Cây cối và không gian mang lại cho mình nhiều năng lượng tích cực. Bản thân tôi muốn quay lại lần thứ 2”.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 3 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 1,74 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái; khách quốc tế đạt khoảng 28.200 lượt. Trong bức tranh chung đó, Măng Đen trở thành điểm sáng khi liên tục tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn ngay từ đầu năm, như: Tuần Văn hóa, Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026, thu hút đông đảo du khách. Việc kết nối du lịch “rừng – biển” giữa Măng Đen với các điểm đến, như: Lý Sơn, Sa Huỳnh cũng đang từng bước phát huy hiệu quả.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Đây là một trong những địa bàn có nhiều dư địa để phát triển nhất. Địa bàn này có 95% là đồng bào gắn với văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số. Du lịch ở đây phát triển gắn với câu chuyện. Khách đến đây đông sẽ kéo theo thương mại, dịch vụ. Các địa phương phải phối hợp với nhau hơn nữa cùng bàn bạc, rà soát từ cơ chế đến chính sách cho đến thủ tục. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta chủ động nguồn lực.”
Với nhiều hoạt động đặc sắc, du khách đến Măng Đen dịp lễ 30/4, 1/5, sẽ có một chuyến trải nghiệm đáng nhớ. Du khách không chỉ được tận hưởng không khí mát mẻ, khám phá rừng nguyên sinh, hồ, thác nước mà còn được hoà mình vào những nét văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây.
