Tăng trưởng kinh tế cao gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đặt ra yêu cầu tìm kiếm những mô hình chuyển đổi vừa hiệu quả, vừa phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi quốc gia. Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất, diễn ra hôm qua (10/10), tại tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam phải đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, Việt Nam cần tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn hợp lý, làm chủ công nghệ và huy động hiệu quả các nguồn lực. Phó Thủ tướng mong muốn, Đối thoại Quy Nhơn trở thành cầu nối giữa giới khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành một mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học, các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp. Trong tương lai, Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi sẽ trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng cho các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế.
Đối thoại Quy Nhơn lần thứ nhất gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Các phiên thảo luận kết nối góc nhìn khoa học, chính sách, tài chính với thực tiễn triển khai, hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa các bên.
