Sau 4 tuần làm việc, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11) bế mạc hôm qua (23/05) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, mà không đạt được đồng thuận về văn kiện kết quả cuối cùng.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) không thể thông qua văn kiện cuối cùng do khác biệt sâu sắc không thể thoả hiệp giữa một số quốc gia thành viên.
Phát biểu bế mạc trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) nhấn mạnh dù không có văn kiện đồng thuận, tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nỗ lực đối thoại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, phân mảnh và thiếu lòng tin. Đại sứ khẳng định Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn luôn là nền tảng của cấu trúc giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc duy trì và củng cố để bảo đảm Hiệp ước tiếp tục phù hợp với bối cảnh an ninh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.
Tại phiên bế mạc, Hội nghị đã thông qua các kết luận, khuyến nghị và báo cáo của Hội nghị, cùng các nội dung kỹ thuật cho chu kỳ kiểm điểm tiếp theo. Tất cả các đoàn đều đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch NPT RevCon 11, ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng tăng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.
Trong thông điệp chính thức sau khi NPT RevCon 11 kết thúc, Tổng Thư ký LHQ, António Guterres, kêu gọi tất cả các quốc gia tận dụng tối đa mọi kênh đối thoại, ngoại giao và đàm phán nhằm giảm căng thẳng, hạ thấp rủi ro hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân. Tổng Thư ký đặc biệt đánh giá Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị đã nỗ lực không mệt mỏi để thúc đẩy kết quả thực chất nhằm củng cố và thúc đẩy các mục tiêu của Hiệp ước.
