Trong không gian rực rỡ sắc màu của những điệu múa truyền thống, nhạc cụ và trang phục đặc trưng, cộng đồng người Chăm cùng nhau thể hiện những nét văn hóa đặc sắc lâu đời, gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Lễ hội Rija Nagar bắt đầu từ chiều 15/4, tức ngày cuối cùng của năm theo Chăm lịch, Tại sân vận động thôn Như Ngọc, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm nam nữ thanh niên dân tộc Chăm trong trang phục truyền thống tham gia múa đồng diễn trong tiếng trống Paranưng và kèn Saranai rộn ràng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt và lao động của người Chăm, từ hình ảnh gùi lúa, cày ruộng, dệt vải đến những điệu múa dân gian giàu bản sắc. Bà Đàng Thị Hơi, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Lễ hội năm nay được tổ chức từ đầu xóm đến cuối xóm, rộn ràng lắm. Rất xuất sắc, các tiết mục rất hay, các diễn viên cũng rất háo hức, nhiệt tình biểu diễn”.
Rija Nagar là lễ hội cộng đồng quan trọng của người Chăm, do các chức sắc truyền thống chủ trì với các nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an cho cộng đồng. Mỗi làng Chăm tổ chức lễ chính trong hai ngày với các nghi thức cúng tế truyền thống, tuy nhiên thời điểm tổ chức giữa các làng có thể khác nhau nên không khí lễ hội thường kéo dài nhiều ngày trong cộng đồng. Chị Trần Thị Dung, du khách Hà Nội, chia sẻ: “Em đã tham gia nhiều lễ hội ở các vùng miền từ Bắc vào Nam nhưng đây là lễ hội của đồng bào Chăm, rất đặc biệt, rất đặc thù. Đó là sự nghiệp đoàn kết của dân tộc, tôn vinh văn hóa bản địa rất hay. Em cảm thấy ấn tượng, biết ơn, tự hào khi được tham gia Lễ hội tại vùng đất này”.
Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng đầu năm, lễ hội Rija Nagar còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của cộng đồng người Chăm, từ âm nhạc, vũ đạo đến các nghi lễ truyền thống. Trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam, những lễ hội như Rija Nagar chính là không gian sống để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ. Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Đảng và Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến chính sách văn hoá của đồng bào. Chúng tôi mong muốn lễ hội Rija Nagar sớm được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".
Từ những ngôi làng ven biển Nam Trung Bộ, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Từ những không gian lễ hội như Rija Nagar, bản sắc văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.
