Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại cuộc tiếp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev, ngày hôm qua (31/08), ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng SCO. Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và các cơ chế hợp tác khu vực khác; đề nghị SCO tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như trong phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

Về phần mình, Tổng Thư ký SCO bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, cho rằng các mục tiêu và nguyên tắc mà Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của SCO; đồng thời, tin tưởng quan hệ hợp tác SCO - Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả thực chất.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh cần khai thác tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EAEU và thúc đẩy thương mại – đầu tư; tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp với tình hình mới; đồng thời, mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày, gạo.

Đánh giá cao việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, Chủ tịch Bakytzhan Sagintayev nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt; sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, ký Nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.

Cũng trong hôm qua (31/08), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov. Thảo luận về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, như: khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam và Kyrgyzstan trong thúc đẩy kết nối giữa Đông Nam Á và Trung Á.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng có một số cuộc gặp song phương khác.