Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ Cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tri ân người có công và chăm lo sức khỏe nhân dân.
Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 7A thực hiện tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại mỗi địa phương, từ 500 đến 1.000 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Bệnh viện Quân y 7A chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Mỗi người đến khám đều được tư vấn rõ ràng, hướng dẫn cụ thể. Đối với các trường hợp cần theo dõi, tái khám hoặc chuyển tuyến, bệnh viện phối hợp bàn giao thông tin cho địa phương để tiếp tục theo dõi sau khám. Chị Trần Thị Hồng Thơm, người dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Mỗi năm, gia đình tôi cũng đi khám sức khỏe, nhưng không nhiều, do công việc bận rộn, và mất nhiều chi phí nên cũng hạn chế. Hôm nay thì không tốn kém gì hết. Đoàn y bác sĩ đến tận địa phương nên việc di chuyển đến nơi khám cũng tiện hơn.”
Chương trình là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý toàn diện sức khỏe người dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phước Lộc cho biết: “Chúng tôi chọn thí điểm 10 xã, phường, vùng căn cứ cách mạng, sau này sẽ mở rộng thêm nhiều địa bàn khác, thực hiện đồng bộ các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội. Việc phối hợp này là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhân văn, tiếp tục mở ra cơ hội mới trong nhiều chương trình phối hợp khác, như hợp tác về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số liên quan tới y tế.”
Công tác thăm khám sức khỏe ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người mắc bệnh mạn tính, có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết: “Chương trình nhằm tri ân các thế hệ, đặc biệt là các đối tượng, gia đình chính sách. Mong rằng trong thời gian tới, xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện, để đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân.”
Kết quả khám tại các địa phương sẽ được đoàn chuyển giao cho trạm y tế địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy, mỗi chuyến đi không dừng lại ở một đợt khám bệnh, mà còn góp phần hình thành sự kết nối chăm sóc sức khỏe liên tục, sát cơ sở và gần dân hơn.
