Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ “Hành trình đỏ - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026 đang diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hôm qua (23/08), 100 đại biểu thanh niên Việt Nam đã được nghe Giáo sư Hồ Hiến Trung, Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc, chia sẻ những câu chuyện lịch sử về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Trung Quốc.

Trao đổi với các thanh niên Việt Nam, Giáo sư Hồ Hiến Trung nhấn mạnh năng lực tự học và tầm nhìn toàn cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Phẩm chất đầu tiên đáng để thanh niên Việt Nam và Trung Quốc noi theo, chính là khả năng học hỏi của Người. Trong điều kiện gian khổ như vậy, việc học ngôn ngữ và trau dồi các kỹ năng sống chỉ mới là những bước cơ bản. Quan trọng hơn, Người còn có sự hiểu biết về các lý luận, hệ tư tưởng và những phân tích về tình hình cách mạng thông qua quá trình tư duy sâu sắc và độc lập. Điều thứ hai tôi rất muốn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Người có tầm nhìn mang tính toàn cầu, Người luôn nhìn nhận mọi vấn đề, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, với tầm nhìn bao quát và sâu rộng".

Mỗi câu chuyện đã giúp các bạn trẻ hiểu hơn về những giá trị học được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào học tập, công việc của hôm nay và đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước. Đại biểu Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đoàn xã Thường Tín, Hà Nội, chia sẻ: "Em cảm thấy rất xúc động khi được nghe và tìm hiểu về những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Em đã cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh cống hiến của Người và những vị tiền bối cách mạng. Qua đó, em nhận thức rõ trách nhiệm của thanh niên cũng như của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay trong việc tiếp nối những giá trị, lý tưởng mà Người đã để lại. Đồng thời, có thêm động lực để không ngừng học tập, rèn luyện, công hiến góp phần xây dựng đất nước phát triển văn minh hơn trong kỷ nguyên mới".