Sáng nay (29/7), tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo và kết nối Kinh doanh Thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026” dành cho các công ty du lịch tại Thành phố Hà Nội và các đối tác phía Nhật Bản.
Thông tin tại Hội thảo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 396.000 lượt (cao nhất từ trước đến nay), tương đương với khoảng 800.000 lượt/năm. Ở chiều ngược lại, lượng khách từ Nhật Bản sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm cũng đạt 441.000 lượt, tiến sát mốc 900.000 lượt/năm. Với tốc độ tăng trưởng này, hai nước đang tiến gần mục tiêu đạt 1 triệu lượt khách mỗi chiều.
Cũng tại Hội thảo, bà Matsumoto Fumi, trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO), giới thiệu đến các doanh nghiệp, đơn vị du lịch tại Hà Nội về tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan và văn hóa của Nhật Bản: "Nhật Bản có thế mạnh rất lớn: Thiên nhiên bốn mùa, cảnh quan tươi đẹp, văn hóa ẩm thực phong phú, lịch sử và truyền thống, cùng với những nền văn hóa và lối sống khác nhau ở từng vùng miền. Hơn nữa, Nhật Bản là một đất nước luôn đem đến cho bạn những khám phá mới dù đến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tại Nhật Bản, rất nhiều nơi có thể đáp ứng những kỳ vọng đó. Có nhiều vùng đất đầy hấp dẫn mà chưa được biết đến nhiều tại Việt Nam, bao gồm: Hokkaido, Chubu, Chugoku và Kyushu. Ngoài ra, các sân bay địa phương và mạng lưới hàng không cũng đang ngày càng được hoàn thiện".
Về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: "Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản trong việc triển khai các chương trình xúc tiến du lịch chung; phối hợp nghiên cứu thị trường; thúc đẩy chuyển đổi số; khuyến khích mở thêm các đường bay mới; tăng cường quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi nước trên các nền tảng truyền thông hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và cùng có lợi".
Hội thảo là diễn đàn thiết thực để các đại biểu cùng trao đổi thông tin thị trường, cập nhật xu hướng tiêu dùng du lịch của khách Nhật Bản, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.
