Chiều qua (9/7), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh và tư liệu quý từ nhóm nghiên cứu Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ).

Đợt bàn giao lần này gồm: Hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962, tài liệu được đánh giá có liên quan đến các hiện vật từng phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng. Toàn bộ tư liệu do nhóm nghiên cứu VWAI sưu tầm, tổng hợp và nghiên cứu trong nhiều năm.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mỗi trang tài liệu, mỗi bức ảnh hay kỷ vật, dù nhỏ nhất, đều là nguồn chất liệu vô giá cho hành trình tìm kiếm liệt sĩ. Việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật lần này không chỉ bổ sung nguồn dữ liệu có giá trị cho công tác chuyên môn mà còn mở rộng khả năng kết nối thông tin từ nhiều nguồn như nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ: Chúng ta nỗ lực hết sức mình theo như chỉ đạo của Thủ tướng, là nỗ lực hết sức để thực hiện, không chỉ là Chiến dịch 500 ngày đêm mà đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, đưa các anh, các chị, các chiến sĩ, liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước về với quê hương, gia đình.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu, giải mã thông tin tại các địa điểm khác với hy vọng từng bước làm sáng tỏ những hồ sơ lịch sử còn dang dở và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.