Hôm qua (15/4), tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) chủ trì Hội nghị làm việc với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 (Văn phòng 701) và các cơ quan, đơn vị liên quan về triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học/dioxin sau chiến tranh.

Nghe âm thanh tại đây:

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu cần tiếp tục xác định rõ việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

Các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thể chế, chính sách quy định để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin; Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2026 - 2045 trong năm nay. Cùng với đó, duy trì, mở rộng hợp tác chặt chẽ với các nước và các tổ chức quốc tế; thực hiện tốt các văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, trang thiết bị, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại để tăng tốc độ rà phá bom mìn, sớm hoàn thành việc xử lý chất độc hóa học và tăng số nạn nhân được hỗ trợ.