Không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chiến dịch còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Ngày 11/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Dương, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cùng với việc lấy mẫu ADN, các phần mộ liệt sĩ được cập nhật, số hóa đầy đủ các thông tin liên quan, như: vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, hồ sơ và mẫu phẩm phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và đối chiếu dữ liệu sau này. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin liệt sĩ, tạo thuận lợi cho quá trình giám định ADN và xác minh danh tính trong thời gian tới.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn hai phường Đăk Cấm và Kon Tum), từ ngày 7- 10/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đào các rãnh khảo sát, thăm dò tại một số vị trí có thể liên quan đến khu vực có mộ liệt sĩ tập thể. Qua đó, bóc tách hơn 1.000 m3 đất. Các rãnh đào được thực hiện tỉ mỉ, sàng lọc từng lớp đất kỹ càng, nhằm xác định chất đất, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 8/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn) (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại Hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, nêu rõ: “Hội thảo thống nhất nhận định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để khẳng định với độ tin cậy cao về sự tồn tại của khu mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, đến ký ức của đồng đội và các nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh".

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Chiến dịch thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đưa các liệt sĩ trở về quê hương.