Sáng nay (06/07), Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính thức diễn ra tại Công viên, với hy vọng sẽ tìm được hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 chôn cất tại đây. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được diễn ra ở 3 khu vực có tổng diện tích khoảng 2.500m2.
Trước đó, công tác dò tìm vị trí nghi có hố chôn tập thể trong công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai từ cuối tháng 5. Vị trí nơi chôn tập thể được xác định bằng cách dùng phương pháp chuyển đối hệ quy chiếu, hệ tọa độ kết hợp giải thuật đối khớp không ảnh năm 1969, ảnh vệ tinh năm 2002 và năm 2024, sau đó khảo sát thực địa, dùng kỹ thuật chồng xếp (layer) và phương pháp dò tìm bằng các thiết bị công nghệ hiện đại. Xâu chuỗi các thông tin, khảo sát hiện trường và nhân chứng, nhóm nghiên cứu nhận định ba rãnh mộ ở công viên có số lượng khoảng 900 liệt sĩ.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, người cung cấp các tư liệu lịch sử và tài liệu nghiên cứu các minh hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng cho biết: "Từ những bức ảnh ban đầu chỉ có hình ảnh rãnh mộ và sau đó chúng tôi tìm được hình ảnh có bao cảnh, xác định được vị trí trong Công viên Lê Thị Riêng. Tiếp đó, chúng tôi dùng các phương pháp để xác định vị trí chính xác của rãnh mộ đấy với sai số rất nhỏ.
Từ những xác định ban đầu, đến cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn phát hiện một số hài cốt, trong đó 3 bộ còn tương đối nguyên vẹn, 1 hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, hoạt động tại Long An. Đến đầu tháng 7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt được bọc trong tăng bạt. Danh tính các liệt sĩ này đang được cơ quan chuyên môn xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập nhiều di vật như ba hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay và một số giấy tờ đã phai mờ. Đây là những dấu hiệu quan trọng giúp lực lượng chức năng tiếp tục triển khai theo các phương án khảo sát đã tiến hành trước đó.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng an Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia), khẳng định: "Chúng ta đã tiến thêm 1 bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng, liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Những ngôi mộ chúng ta đã xác định được rõ thông tin sẽ làm trước, những ngôi chưa rõ sẽ tiếp tục xác định, định vị, khoanh vùng và thực hiện đảm bảo với yêu cầu bài bản, khoa học, chặt chẽ. Chúng ta tin tưởng rằng với trách nhiệm, tình cảm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ ngày càng có nhiều anh hùng, liệt sĩ được trở về với tên tuổi, gia đình, quê hương và đồng đội".
Hành trình tìm mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động. Chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947. Mục tiêu là quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu./.
