Nghe âm thanh tại đây:
Sáng nay (29/4), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.
Tiếp nối thành công của hai kỳ triển lãm trước đây, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức có chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội với diện tích gần 150.000 m2 và nhiều hoạt động phong phú. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng, trong đó có nhiều sản phẩm mới, hiện đại do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; vũ khí trang bị kỹ thuật nổi bật có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm, cho biết so với các kỳ trước, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức với yêu cầu cao hơn cả về quy mô, sản phẩm trưng bày và hiệu quả hợp tác: "Kỳ triển lãm lần này phát triển mạnh về quy mô gian hàng, thu hút thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn, các doanh nghiệp quốc phòng an ninh có uy tín trên thế giới, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược của Việt Nam. Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu vũ khí trang bị công nghệ quốc phòng mà còn là không gian kết nối các nguồn lực để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn với mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh".
Ban tổ chức cũng cho biết các sản phẩm tham gia trưng bày lần này sẽ thể hiện rõ thông điệp quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ, không nhằm đe dọa, không nhằm chạy đua vũ trang, mà để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, góp phần hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam với thế giới.
