Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar đang chịu những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Myanmar phối hợp triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ 15/6-15/9/2026 tại địa bàn các tỉnh, thành phố giáp biên giới giữa các nước và các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy khác tại từng nước.
Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động chung để triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác quan trọng. Trong đó có tăng cường trao đổi thông tin qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương và mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) trên tuyến biên giới; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường bộ, đường sông, đường biển và tuyến đường hàng không; phối hợp đấu tranh chuyên án chung, tập trung vào các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép…
Theo báo cáo năm 2025 của Cơ quan Phòng, chống tội phạm và ma túy Liên hợp quốc (UNODC), khu vực Đông và Đông Nam Á, Thái Bình Dương thu giữ lượng ma túy tổng hợp tăng 18% so với năm 2024. Đặc biệt, khu vực Tam giác vàng tiếp tục là nguồn cung cấp lớn đối với nhiều loại chất ma túy tổng hợp.
