Như vậy, từ hôm nay, cả nước có 8 thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (6.231,27 km²) và quy mô dân số 1.523.400 người của tỉnh Quảng Ninh.
Ngày đầu tiên mang tên "thành phố Quảng Ninh" đúng dịp cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn thành phố rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Thành phố đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lắp đặt 500 pa-nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED tạo diện mạo khang trang, trang trọng, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi trong ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Tô Tiến Cường, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh chia sẻ: "Không khí rất tưng bừng, hân hoan. Chúng tôi đã phát cho mỗi nhà một cờ Tổ quốc và tất cả đều treo một cách đồng bộ, thống nhất, tạo ra một rừng cờ hoa. Bà con rất vui vì quê hương bước sang một chặng đường phát triển mới, với vị thế mới và nhiều kỳ vọng mới. Mọi người đều rất mong muốn thành phố sẽ ngày càng hiện đại, văn minh; hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, môi trường sống tốt hơn và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao".
Với vị thế mới, Quảng Ninh hướng tới xây dựng đô thị biển văn minh, hiện đại, xanh, gắn với di sản và có vị thế quốc tế; trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với Đông Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và logistics, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế. Thành phố cũng định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Ninh tiếp tục phát huy giá trị các di sản và cảnh quan thiên nhiên, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững.
