Việt Nam sẽ nắm bắt sớm công nghệ 6G và chủ động triển khai, phù hợp với điều kiện trong nước. Đây là thông tin được ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra chiều nay (31/07), tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết việc nghiên cứu các công nghệ viễn thông cần có sự phối hợp, đồng thuận, thống nhất giữa các quốc gia và mạng viễn thông trên thế giới để bảo đảm mạng lưới vận hành trơn tru, xuyên suốt trên phạm vi toàn cầu. Do đó, để sẵn sàng tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa và làm chủ công nghệ 6G, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Chỉ đạo 6G với sự tham gia của các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, các doanh nghiệp và các trường đại học. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, các trường đại học có thể tham gia cùng nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 6G, sớm nắm bắt công nghệ và từ đó chủ động trong việc triển khai công nghệ 6G phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Viễn thông cho biết đến nay các nhà mạng Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số, được đánh giá có tốc độ triển khai nhanh top đầu thế giới. Việt Nam không phải là một trong những nước triển khai 5G sớm, nhưng có tốc độ triển khai 5G nhanh bậc nhất thế giới. Thông thường, để phủ sóng 5G trên 80% dân số, các nước tiên tiến trên thế giới phải mất khoảng 2-3 năm. Việt Nam chỉ mất hơn một năm để đạt tỷ lệ vùng phủ 5G đối với 92% dân số; qua đó cho thấy năng lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, triển khai và tối ưu mạng lưới.